Đại hội Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam đã tạo nên một pho sử bằng ảnh vô cùng quý giá về đất nước, con người Việt Nam.

Đại hội Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX  - ảnh 1

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ IX - Ảnh: Vũ Toàn

Ngày 12/10, Đại hội Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) diễn tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu, là các nghệ sỹ nhiếp ảnh đến từ các Chi hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh trong cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam đã tạo nên một pho sử bằng ảnh vô cùng quý giá về đất nước, con người Việt Nam trong chiến đấu, trong lao động sản xuất. Những năm gần đây, nhiếp ảnh Việt Nam góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đại hội Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX  - ảnh 2

Phó Thủ tướng Võ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại đại hội - Ảnh: Vũ Toàn

Đại hội đề ra phương hướng nhiệm kỳ IX, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đổi mới hơn nữa các hoạt động nhiếp ảnh, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực sáng tạo nghệ thuật nhiếp ảnh, tư vấn định hướng sáng tác nhiếp ảnh chuyên sâu cho hội viên để có nhiều tác phẩm giá trị cao. Hội đổi mới cách thức tổ chức các cuộc thi, triển lãm ảnh; đa dạng hóa đề tài, thể loại ảnh; triển khai, áp dụng hiệu quả công nghệ 4.0 vào các hoạt động nhiếp ảnh..

Bà Trần Thị Thu Đông, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được bầu làm Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ khóa IX (2020 - 2025).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác