Festival Khèn Mông 2023: Tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Hà Giang

(VOV5) - Các nghệ nhân khèn Mông ở nhiều tỉnh, thành đã được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong chế tác khèn, đồng thời thể hiện khả năng trình diễn và thưởng thức những thanh âm, vũ khúc của cây khèn.
Nghe âm thanh tại đây:  
Festival Khèn Mông và lễ hội văn hóa ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam năm 2023 bế mạc hôm qua (23/4).

Diễn ra trong 3 ngày từ 21 đến 23/4, chuỗi hoạt động phong phú với nhiều nội dung đặc sắc, Festival đã trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch kỳ vọng sẽ tạo được nhiều dấu ấn, thu hút đông đảo du khách đến với Hà Giang.

Festival Khèn Mông 2023: Tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Hà Giang - ảnh 1Các tiết mục đặc sắc tại Festival - Ảnh: dangcongsan.vn

Festival Khèn Mông Hà Giang và lễ hội ẩm thực 3 miền Bắc - Trung - Nam năm 2023 là sự kiện văn hóa tôn vinh những giá trị bản sắc văn hóa, mang đậm tính nhân văn cao đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc, đồng thời là nơi giao lưu, gặp gỡ trao đổi những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có và giới thiệu các sản phẩm văn hóa ẩm thực đặc trưng của tỉnh Hà Giang cũng như các vùng miền trong cả nước.
Trong khuôn khổ sự kiện, các nghệ nhân khèn Mông ở nhiều tỉnh, thành đã được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong chế tác khèn, đồng thời thể hiện khả năng trình diễn và thưởng thức những thanh âm, vũ khúc của cây khèn.

Anh Giàng A Nắng, Đội khèn Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui và cũng rất hồi hôp vì sân khấu lớn như thế này. Em chỉ mong muốn mọi người biết đến dân tộc và phong tục của chúng em nhiều hơn".

Còn anh Giàng Mí Lùng, Đội khèn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, chia sẻ: "Được đến đây thì cũng gọi là vừa để giao lưu học hỏi và quảng bá bộ môn khèn Mông Hà Giang".

Với chủ đề về Sắc hoa cao nguyên đá, chương trình nghệ thuật của đêm khai mạc tái hiện lại đời sống của đồng bào Các dân tộc vùng cao nguyên đá với điểm nhấn là cây Khèn Mông đã làm cho nhiều du khách bị thu hút mê mẩn trước những giai điệu âm thanh réo rắt của tiếng Khèn. Chị Vũ Thị Uyên ở Hà Nội cho biết: "Thực sự là Hà Giang đã để lại cho mình ấn tượng rất sâu sắc. Mong muốn là Hà Giang sẽ tổ chức thêm nhiều kỹ thuật thì như thế này nữa để giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa của Hà Giang".

Còn ông Phạm Văn Trọng, du khách đến từ Hải Phòng bày tỏ: "Được tham gia lễ hội này là quá hạnh phúc, sung sướng vì 1 năm mới có một lần rất là vui. Hà Giang bây giờ rất đổi mới".

Festival Khèn Mông Hà Giang lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh vào năm 2011. Đối với đồng bào dân tộc Mông tại các huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang, chiếc khèn là biểu tượng độc đáo gắn với đời sống văn hóa, tinh thần của họ. Khèn Mông của tỉnh Hà Giang năm 2015 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Qua đó đã khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của cây khèn trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân tộc Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn, góp phần vinh danh di sản và trở thành sản phẩm du lịch của địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác