Gặp mặt, chúc Tết kiều bào, các chức sắc tôn giáo và văn nghệ sỹ

(VOV5)- Nhiều địa phương tổ chức họp mặt kiều bào, các chức sắc tôn giáo và văn nghệ sỹ trước thềm Xuân mới.


Tại buổi họp mặt kiều bào mừng Xuân Bính Thân ngày 2/2, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen cho 11 kiều bào có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội.  

Gặp mặt, chúc Tết kiều bào, các chức sắc tôn giáo và văn nghệ sỹ - ảnh 1
Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các kiều bào có đóng góp tích cực cho an sinh, xã hội. Ảnh: Báo Hậu Giang


Hậu Giang có trên 10.000 người đang sinh sống, lao động và học tập ở các nước trên thế giới. Những năm qua, bà con kiều bào Hậu Giang đã thể hiện được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó với quê hương đất nước, hỗ trợ người thân ở quê nhà có điều kiện phát triển kinh tế. Năm 2015, lượng kiều hối bà con gửi về đạt 60 triệu đô la Mỹ, nhiều kiều bào về thăm quê hương đã tham gia các công tác an sinh xã hội như xây dựng cầu, đường giao thông, nhà tình thương, hỗ trợ hộ nghèo... 


Cùng ngày, tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt với khoảng 400 kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, mừng Xuân Bính Thân 2016. Năm 2015, lượng chi trả kiều hối qua các chi nhánh ngân hàng tại Kiên Giang hơn 81 triệu USD, tăng 10,75 % so với năm 2014. Đến nay, Kiên Giang có nhiều kiều bào về hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: nhà hàng khách sạn, khu du lịch, xây dựng, chế biến, nuôi trồng thủy sản, trang trại, khu đô thị, khu công nghiệp. Sự đóng góp và hỗ trợ của kiều bào đã góp phần thiết thực vào việc giải quyết các vấn đề khó khăn ở một số vùng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.


Cũng trong ngày 2/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức gặp mặt 120 đại biểu là các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Xuân Bính Thân 2016. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh, cho biết năm 2015, với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, cũng như sự đóng góp của nhân dân, trong đó có đồng bào theo đạo, Cần Thơ đã hoàn thành 15/16 chỉ tiêu đề ra; giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như chỉ số năng lực cạnh tranh được đánh giá là những nỗ lực vượt bậc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,3%/năm, đời sống của đồng bào các tôn giáo, dân tộc được nâng lên rõ rệt. Các chức sắc tôn giáo cảm ơn thành phố Cần Thơ thời gian qua đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các phật tử, tín đồ, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác