Giao lưu văn hóa kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore

(VOV5) - Nhà hát Tuồng Việt Nam và đoàn nghệ thuật Singapore biểu diễn nhiều tiết mục giao lưu, kết hợp các môn nghệ thuật truyền thống của hai quốc gia tại rạp Hồng Hà, Hà Nội.

Giao lưu văn hóa kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore - ảnh 1

Một vài cảnh diễn trong vở tuồng. (Ảnh do nhà hát Tuồng Việt Nam cung cấp)

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore (1973 - 2018), Nhà hát Tuồng Việt Nam đã ra mắt vở tuồng phiên bản Việt "Huyền thoại ngọn đồi đỏ".

Vở diễn dựa theo vở kịch múa “Bukit Merah” do đạo diễn người Singapore Chua Soo Pong viết kịch bản và được nghệ sĩ Việt Nam Nguyễn Sỹ Chức chuyển thể tuồng, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Bá Tài đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Khánh Toàn biên đạo múa.

Nội dung vở tuồng “Huyền thoại ngọn đồi đỏ” kể về câu chuyện của làng chài Bukit Merah, nơi có vẻ đẹp thanh bình, người dân thuần phác hướng thiện và cuộc đấu tranh loại bỏ điều ác. Tác phẩm đã được các nghệ sĩ hai nước phối hợp dàn dựng trong nhiều tháng để kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore (1973-2018).

Đây là tác phẩm hay mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, đề cao tính nhân văn và giá trị đạo đức của con người. Ngày 6/8, Nhà hát Tuồng Việt Nam và đoàn nghệ thuật Singapore còn biểu diễn nhiều tiết mục giao lưu, kết hợp các môn nghệ thuật truyền thống của hai quốc gia tại rạp Hồng Hà, Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác