Hà Tĩnh sẵn sàng tuần lễ kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du

(VOV5) - Điểm nhấn là Lễ kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du và chương trình nghệ thuật “Nguyễn Du - Trăm năm trong cõi”

Tỉnh Hà Tĩnh cho biết đến nay các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất Đại thi hào dân tộc - Danh nhân văn hóa Thế giới Nguyễn Du đã được hoàn tất. 

Với chuỗi 7 sự kiện quan trọng cùng nhiều hoạt động bên lề nổi bật, tuần lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh từ 23-26/9 khẳng định và lan tỏa giá trị to lớn của di sản văn hóa Nguyễn Du, nhất là Truyện Kiều đối với nhân loại.

Hà Tĩnh sẵn sàng tuần lễ kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du - ảnh 1Market sân khấu lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du. - Ảnh: Báo Hà Tĩnh 

Điểm nhấn trong Tuần lễ kỷ niệm là chương trình Lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du và chương trình nghệ thuật “Nguyễn Du - Trăm năm trong cõi”

Tại quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, chính quyền địa phương đã sẵn sàng mọi hoạt động cho tuần lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, ý nghĩa. Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, cho biết: “Đây là hoạt động nhằm tôi vinh những giá trị, những di sản mà Đại thi hào Nguyễn Du đã để lại đồng thời kết nối văn hóa trong nước và thế giới. Trong đề án về phát huy các giá trị di sản của Nguyễn Du, có rất nhiều các đề xuất của nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, lịch sử, tổ chức Festival Nguyễn Du, Festiaval Nguyễn Du-Puskin… Nếu chúng ta làm tốt điều đó và có sự gắn kết, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế; tạo sự giao thoa giữa các nền văn hóa và phát triển du lịch của địa phương và đất nước”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác