Hội thảo khoa học “Quyền được tiếp cận thông tin-từ lý luận đến thực tiễn”

(VOV5) - Hội thảo do Viện Khoa học Môi trường và xã hội, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng, nhằm mục đích tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý về vai trò, nội dung và thực trạng tiếp cận thông tin ở Việt Nam hiện nay, để xây dựng luận cứ khoa học cho Luật Tiếp cận thông tin trình Quốc hội. Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học nêu rõ quyền được tiếp cận thông tin của công dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đảm bảo thực hiện quyền con người đã được Hiến pháp năm 2013 quy định, góp phần xây dựng nền dân chủ, xây dựng củng cố lòng tin của nhân dân vào cơ quan công quyền.

Phản hồi

Các tin/bài khác