Hội thảo khoa học về Đại tướng Lê Trọng Tấn

(VOV5) - Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tướng Lê Trọng Tấn (1/10/1914 – 1/10/2014), sáng 23/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học: “Đại tướng Lê Trọng Tấn, nhà quân sự đức độ, mưu lược của cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo khoa học về Đại tướng Lê Trọng Tấn - ảnh 1
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung gặp gỡ, trao đổi với đại diện gia đình Đại tướng Lê Trọng Tấn tại hội thảo (Ảnh: báo điện tử Bộ Quốc phòng)

Hơn 50 bản tham luận của các nhà khoa học, các tướng lĩnh, lão thành cách mạng tham gia hội thảo đã tập trung làm rõ tài năng, công lao to lớn của Đại tướng Lê Trọng Tấn với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đại tướng là một nhà lãnh đạo, chỉ huy tài năng, cương trực, quyết đoán “trí, dũng, nhân, chính, liêm, trung”, một trong những tướng lĩnh Việt Nam tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh. Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nêu rõ: “Những đóng góp xuất sắc nhất của ông là đóng góp về tư duy chiến lược quân sự. Thứ hai là ông có công đóng góp xây dựng đội ngũ sĩ quan theo hướng chính qui và hiện đại. Thứ ba, ông luôn luôn quan tâm đóng góp tổng kết khoa học lịch sử quân sự. Thứ tư, ông cũng rất quan tâm giáo dục chính trị trong quân đội”.

Đại tướng Lê Trọng Tấn tên thật là Lê Trọng Tố, sinh ngày 1/10 năm 1914, tại xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Từ năm 1944 ông tham gia cách mạng và được giao nhiều trọng trách trong quân đội. Hầu hết các mặt trận, chiến dịch quan trọng ông đều tham gia chỉ huy. Đặc biệt, trên cương vị là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lê Trọng Tấn đã có nhiều đóng góp to lớn về cả lý luận và thực tiễn trong xây dựng quân đội. Là nhà quân sự mưu lược, dũng cảm, sáng tạo, quyết đoán. Cuộc đời ông là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ hôm nay học tập./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác