Hội thảo phát huy giá trị thương hiệu thành phố Festival hoa Đà Lạt

(VOV5) - Festival Hoa Đà Lạt cũng là dịp để giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về phong cách văn hóa người Đà Lạt “hiền hòa - thanh lịch - mến khách

Sáng 23/12, tại thành phố Đà Lạt, Ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 đã tổ chức Hội thảo khoa học phát huy giá trị thương hiệu thành phố Festival Hoa Đà Lạt và phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

Hội thảo phát huy giá trị thương hiệu thành phố Festival hoa Đà Lạt - ảnh 1 Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: VOV

Phát biểu tại hội thảo, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt khẳng định, Festival Hoa Đà Lạt tôn vinh nghề trồng hoa và khẳng định thương hiệu hoa Đà Lạt là thế mạnh cần được đầu tư, khai thác, góp phần thúc đẩy kinh tế trên địa bàn: “Hội thảo lần này nhận được sự tham gia hưởng ứng của hơn 50 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các hiệp hội, doanh nghiệp trên các lĩnh vực về du lịch, kinh tế, văn hóa, lịch sử, môi trường, kiến trúc… Dưới các hướng tiếp cận khoa học liên ngành, các tư liệu, luận cứ khoa học được thảo luận, phân tích, làm sáng tỏ vai trò, giá trị của thương hiệu thành phố Festival Hoa Đà Lạt và phong cách người Đà Lạt … Chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới thành phố Đà Lạt sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh địa phương phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của vùng Tây Nguyên và cả nước”.

Festival Hoa Đà Lạt cũng là dịp để giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về phong cách văn hóa người Đà Lạt “hiền hòa - thanh lịch - mến khách”, quảng bá thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng và các mặt hàng nông sản đặc hữu của địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác