Họp báo về Chương trình “Một trái tim- Một thế giới” lần thứ 11

(VOV5) - Hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, tối 13/4 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật từ thiện “Một trái tim- Một thế giới” lần thứ 11.


Chương trình do Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Với chủ đề “dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật”, Chương trình “Một trái tim- Một thế giới” lần thứ 11 hướng sự quan tâm của cộng đồng, xã hội nhiều hơn đến hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.



Đây là một trong những phương thức trợ giúp đối tượng hiệu quả và bền vững nhất đã được minh chứng qua kết quả thực hiện các dự án dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho người khuyết tật và trẻ mồ côi trong nhiều năm qua.  Ông Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi VN, Trưởng ban tổ chức Chương trình cho biết: Hội người bảo trợ tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam trong suốt 10 năm qua cũng đã khai thác nguồn để tập trung vào một chương trình dạy nghề và tạo việc làm. Trong đó chúng tôi có 6 chữ: dạy nghề, việc làm và thu nhập. Trong 10 năm qua, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam cũng đã tham gia và tổ chức đào tạo nghề cho 15 nghìn 500 lao động khuyết tật, trong đó có khoảng 70% có việc làm. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, chúng tôi đã được tham gia với tỷ lệ  80% người khuyết tật đã có việc làm.

Phản hồi

Các tin/bài khác