Huy động nguồn lực cộng đồng phát huy giá trị di sản văn hóa

(VOV5) - Các di sản văn hóa Việt Nam, nhất là các di sản đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận không chỉ là tài sản văn hóa quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mà còn là tài sản văn hóa của nhân loại. Khuyến khích và tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội cùng chung tay bảo tồn các di sản văn hóa đang là vấn đề được nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Nhấn vào thanh âm thanh để nghe bài viết:



Huy động nguồn lực cộng đồng phát huy giá trị di sản văn hóa - ảnh 1
Hội Gióng ở đền Phù Đổng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: dantri)

Phản hồi

Các tin/bài khác