Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII

(VOV5) - Lễ khai mạc diễn ra tối 1/10, tại thành phố Lào Cai với sự tham gia của 8 tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng gồm: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang.

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII  - ảnh 1
Màn văn nghệ trong lễ khai mạc

Với chủ đề “Các dân tộc vùng Tây Bắc đoàn kết và phát triển - hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2017”,  Ngày hội là nhằm giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc khẳng định việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII - năm 2016 chính là một hoạt động tiếp tục tôn vinh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục truyền thống đoàn kết, truyền thống yêu nước, xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Bình yêu cầu chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Bắc cần đoàn kết nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị. Bên cạnh đó, tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần hiệu quả giúp Tây Bắc thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng rằng, việc tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc hôm nay sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc tăng cường sự gắn bó keo sơn, gần gũi, củng cố tình đoàn kết các dân tộc, khơi dậy lòng tự tôn, tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, ý chí và quyết tâm xây dựng Tổ quốc ta giàu đẹp, văn minh; quảng bá hình ảnh và nền văn hóa dân tộc Việt Nam với các nước bạn bè quốc tế".

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII - năm 2016 diễn ra từ 1-3/10, gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn như: Trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hóa; Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Tây Bắc; Chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng: dân ca, dân vũ, dân nhạc... 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác