Khai mạc Triển lãm “Mùa Xuân Đại thắng”

(VOV5) - Triển lãm tập hợp gần 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu kết nối xuyên suốt một chặng đường lịch sử.

Khai mạc Triển lãm “Mùa Xuân Đại thắng” - ảnh 1

Quang cảnh lễ khai mạc - Ảnh: TTXVN

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), sáng 28/4, tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh ở Thành phố Hồ chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7 và Cục Chính trị- Binh chủng Đặc công tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Mùa Xuân đại thắng”.

Triển lãm tập hợp gần 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu kết nối xuyên suốt từ khi Đảng chủ trương mở cuộc tổng tiến công đến các chiến dịch tiêu biểu rồi giải phóng miền Nam, xây dựng đất nước trong hòa bình. Bố cục hiện vật được chia thành 3 khu vực, phản ánh 3 chủ đề: Tiến về Sài Gòn; Sức mạnh lòng dân; Âm vang Mùa Xuân Đại thắng. 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết: “Triển lãm lần này không chỉ trực tiếp tại đây mà chúng tôi quan tâm trong điều kiện chúng ta đối phó với dịch bệnh Covid-19 thì làm sao thông qua hệ thống công nghệ thông tin, báo chí của chúng ta để chuyển tải đến các bạn, nhất là thế hệ trẻ chủ đề của triển lãm. Qua đó, tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, sống có lý tưởng và ý chí vươn lên”.

Để phòng, chống dịch Covid-19, ngoài trưng bày trực tiếp tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, triển lãm đồng thời diễn ra trên các phương tiện trực tuyến của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và báo chí. Triển lãm kéo dài đến tháng 8/2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác