Khai mạc trọng thể “Năm Việt Nam tại Pháp”

(VOV5) - Lễ khai mạc “Năm Việt Nam tại Pháp” được tổ chức trọng thể tối 14/2 tại nhà hát Châtelet ở thủ đô Paris của nước này. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được chuẩn bị công phu mở màn chuỗi hoạt động sẽ được tổ chức trong suốt năm 2014 tại Pháp để kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hoà Pháp.


Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam  Hoàng Tuấn Anh điểm lại chặng đường phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong 40 năm qua, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Pháp luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh thành công của "Năm Pháp tại Việt Nam 2013" góp phần khắc họa đậm nét hơn mối quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt được đánh dấu qua việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sang Pháp. Tiếp nối sự kiện này, "Năm Việt Nam tại Pháp 2014" được tổ chức với mong muốn giới thiệu nhiều hơn đến bạn bè Pháp về đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc truyền thống, đổi mới và phát triển năng động.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, những chương trình hợp tác khác trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục đang và sẽ được tổ chức tại cả Việt Nam và Pháp trong năm 2014. Các hoạt động này sẽ góp phần hiện thực hóa những dự định, ý tưởng hợp tác giữa các đối tác của hai bên.

Phản hồi

Các tin/bài khác