​ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

(VOV5) -Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cần quan tâm, khích lệ hội viên nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.      

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam diễn ra sáng 17/12, tại Hà Nội.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương những kết quả đạt được trong 50 năm qua của đội ngũ những nhà nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian cả nước.

​ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Ảnh Hồng Bắc VOV 

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cần quan tâm, khích lệ hội viên nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.  

“Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cần tích cực, chủ động chuyển trọng tâm từ nghiên cứu, sưu tầm sang nghiên cứu chất lượng cao, áp dụng các lý thuyết mới, các phương pháp nghiên cứu mới vào thực tiễn để xây dựng các công trình có giá trị cao hơn về khoa học và tính nhân văn sâu sắc. Đồng thời, tiếp tục sưu tầm những giá trị văn hóa - văn nghệ dân gian, phấn đấu hoàn chỉnh bộ công trình về di sản văn hóa dân gian của 54 dân tộc anh em ở nước ta. Hội cần tiếp tục phấn đấu để thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ nhà nghiên cứu về văn hóa văn nghệ dân gian cả nước, làm sao cho mỗi công trình phản ánh chân thực nhất những giá trị văn hóa hồn cốt của dân tộc.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác