Kỷ Thỏa thuận về phát triển nguồn nhân lực cho thanh niên nghèo Việt Nam

(VOV5) - Chiều nay, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền và Chủ tịch Quỹ lợi ích công cộng, Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản, ông Kyoei Yanagisawa ký thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực cho thanh niên nghèo Việt Nam.

Kỷ Thỏa thuận về phát triển nguồn nhân lực cho thanh niên nghèo Việt Nam - ảnh 1
Ký kết thỏa thuận phát triển nguồn nhân lực cho thanh niên nghèo Việt Nam
(Ảnh: TTXVN)


Theo đó hai bên sẽ phối hợp tổ chức chương trình đào tạo đặc biệt miễn phí tại Việt Nam dành cho thanh niên thuộc các hộ gia đình nghèo, thuộc đối tượng chính sách ưu đãi xã hội theo quy định của Chính phủ Việt Nam. Những người tham gia chương trình được cấp Giấy chứng nhận và được ưu tiên lựa chọn tham gia chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam tại Nhật Bản. Điều kiện đối với người tham gia đào tạo đặc biệt cả nam và nữ tuổi từ 18 đến 25 đã tốt nghiệp trung học cơ sở và sẽ được miễn phí tiền học phí, học phẩm, tiền ăn, ở nội trú trong thời gian đào tạo.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ lợi ích công cộng Nhật Bản đã quyên góp được 15 triệu Yên để đào tạo miễn phí cho thanh niên nghèo Việt Nam./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác