Lần đầu tiên tổ chức Triển lãm giao lưu Mỹ thuật quốc tế Hàn Quốc – Việt Nam

(VOV5) -Đề tài chủ yếu là miêu tả con người, đời sống sinh hoạt và phong cảnh tươi đẹp của đất nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc phối hợp tổ chức Triển lãm giao lưu Mỹ thuật quốc tế Hàn Quốc – Việt Nam lần thứ nhất.

Triển lãm giới thiệu 116 tác phẩm của các tác giả là Hội viên Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc và Hội viên Hội mỹ thuật Việt Nam được sáng tác với nhiều chất liệu, trường phái, bút pháp, phong cách khác nhau thể hiện đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tạo hình của từng quốc gia như tranh thư pháp, khắc gỗ, kim loại thủ công, lụa, sơn dầu, sơn mài…

Lần đầu tiên tổ chức Triển lãm giao lưu Mỹ thuật quốc tế Hàn Quốc – Việt Nam - ảnh 1Các đại biểu và du khách tham quan Triển lãm. -Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, cho biết: “Cuộc triển lãm này trước tiên là sáng kiến của hiệp hội mỹ thuật Kiro Hàn Quốc và đề nghị phối hợp với Hội mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Trong những năm gần đây, giới mỹ thuật Việt Nam và Hàn Quốc tổ chức nhiều triển lãm ở Nhà Ngô Quyền, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc, đưa mỹ thuật nước này đến với đông đảo người dân. Triển lãm này tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.”

Những tác phẩm của các họa sĩ được trưng bày tại triển lãm đã phản ánh tâm hồn, đời sống của nhân dân hai nước phong phú và đa dạng. Đề tài chủ yếu là miêu tả con người, đời sống sinh hoạt và phong cảnh tươi đẹp của đất nước Việt Nam và Hàn Quốc, giới thiệu được nét đặc trưng của nền mỹ thuật hai nước. Triển lãm diễn ra từ hôm nay tới hết ngày 30/03.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác