Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý tổ chức đơn giản nhưng đảm bảo trang nghiêm, thành kính

(VOV5) - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội với tinh thần đơn giản, gọn nhẹ nhưng đảm bảo trang nghiêm, thành kính và an toàn.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý tổ chức đơn giản nhưng đảm bảo trang nghiêm, thành kính - ảnh 1  Khu di tích Đền Hùng. - Ảnh: VOV

Ngày 02/04 (tức ngày 10/03 âm lịch), là Ngày giỗ Tổ Hùng Vương – ngày lễ truyền thống để tưởng nhớ công lao dựng nước của Vua Hùng. Hàng năm vào ngày này, người dân ở khắp nơi đều đổ về khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng ở thôn Cổ tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tham gia lễ hội hướng về cội nguồn.

Tuy nhiên, năm nay, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội với tinh thần đơn giản, gọn nhẹ nhưng đảm bảo trang nghiêm, thành kính và an toàn. Ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cho biết: "Ngày chính giỗ, đại diễn lãnh đạo tỉnh chỉ thực hiện nghi lễ dâng hương tại đền Thượng không tổ chức nghi lễ mọi năm tại điện Kính Thiên. Mọi năm có đội tế đọc bài chúc, tuy nhiên, năm nay không đọc bài chúc văn nữa. Phú Thọ khuyến cáo với bà con vào ngày 10/3 để tri ân công đức tổ tiên các gia đình nên sửa soạn mâm cơm cúng tổ tiên. Đây là hình thức từ năm 2019 nhân dân địa phương cũng đã thực hiện. Năm nay chúng tôi nghĩ đây là hình thức tốt nhất tri ân công đức tổ tiên trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác