Lễ hội du lịch lớn nhất trong năm sắp diễn ra tại Thủ đô Hà Nội

(VOV5) - Lễ hội có qui mô khoảng 150 gian hàng, đại diện cho 12 tỉnh, thành phố, khu điểm du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội, các địa phương và doanh nghiệp du lịch trên cả nước.

“Lễ hội kích cầu du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2021” mang đến hàng ngàn tour du lịch, sản phẩm du lịch mới mẻ, phong phú với đa dạng các hình thức khuyến mãi, sẽ diễn ra từ ngày 16-18/4, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lễ hội là sự kiện hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa do Chính phủ phát động với khẩu hiệu “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và khôi phục hoạt động du lịch nội địa kết nối các địa phương sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lễ hội du lịch lớn nhất trong năm sắp diễn ra tại Thủ đô Hà Nội - ảnh 1Ban tổ chức trao đổi thông tin về Lễ hội Du lịch và Văn hóa Ẩm thực Hà Nội năm 2021.
Ảnh Đình Thuận TTXVN

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết: Lễ hội tạo nên các liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kết nối và phát triển thị trường, mở rộng liên doanh, gắn kết sản phẩm giữa thủ đô Hà Nội với các địa phương trên cả nước: "Chúng tôi có kỳ vọng là Lễ hội lần này sẽ khác những lễ hội trước bởi vì chúng ta vừa trải qua dịch Covid-19 rất khó khăn và bây giờ ngành du lịch cần những cú huých, cần sự liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp để làm sao cho ra được những sản phẩm thu hút, tốt nhất và cũng làm sao sự kiện này thu hút được đông đảo người dân và du khách đến với Hà Nội nhất và thông qua Lễ hội này, tiếp tục các doanh nghiệp bán tour để khách đi và phát triển trong thời gian tới."

Được chia làm 2 khu vực: quảng bá sản phẩm kích cầu du lịch và giới thiệu văn hóa ẩm thực Hà Nội, lễ hội có qui mô khoảng 150 gian hàng, đại diện cho 12 tỉnh, thành phố, khu điểm du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội, các địa phương và doanh nghiệp du lịch trên cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác