Lễ hội Tết cổ truyền Lào – Thái Lan – Campuchia – Myanmar

(VOV5) - Lễ hội diễn ra sáng 11/4, tại thành phố Hồ Chí Minh do  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức.


Tham dự có Tổng lãnh sự các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Ấn Độ và cộng đồng người dân các nước bạn đang học tập, sinh sống và làm việc tại thành phố.

Lễ hội đã tái hiện một số phong tục tập quán trong ngày Tết cổ truyền Chol-chnam-thmay của nhân dân Campuchia, Bun-pi-may của Lào, Thing Yang của Myanmar và Trut-Songkran của Thái Lan với các nghi lễ thiêng liêng, những bài hát, lời ca, điệu múa mang đậm nét truyền thống. Đây là hoạt động theo thông lệ hàng năm nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với các quốc gia láng giếng, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác nhiều mặt giữa nước ta với các nước bạn bè.


Tham dự lễ hội, Hout Kim Hai, sinh viên Campuchia đang theo học năm thứ 5 Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, cho biết:Lần đầu tiên em đến dự và có cảm giác rất vui giống như đang là ngày Tết cổ truyền trên quê mình. Qua lễ hội này, em mới biết 4 nước có phong tục ngày Tết giống nhau, cũng đi chùa, té nước và họp mặt  Em cũng có giao lưu với các bạn Lào và Thái, các bạn cũng rất vui.

 

 

Phản hồi

Các tin/bài khác