Lễ tưởng niệm 155 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

(VOV5) - Lễ tưởng niệm với những nghi thức truyền thống thu hút hàng vạn nhân dân gần xa thăm viếng, thắp hương và tưởng nhớ.

Lễ tưởng niệm 155 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết - ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trương Định - Ảnh: nhandan.com.vn

Sáng 20/8, tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm 155 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 – 20/8/2019). Lễ viếng lần lượt được tổ chức tại ba địa điểm: Tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định tại thị xã Gò Công; Mộ và Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định ở thị xã Gò Công; Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông.

Anh hùng dân tộc Trương Định sinh năm 1820, ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Trước đây, ông theo cha vào Gia Định, sau về Gò Công (Tiền Giang) lập nghiệp, khai hoang, lập đồn điền. Vào năm 1859, khi quân Pháp xâm chiếm Gia Định, tại Gò Công, ông đứng lên dựng cờ khởi nghĩa chống quân xâm lược, lấy “Đám lá tối trời” tại Gia Thuận, Gò Công làm căn cứ và giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, làm nức lòng quân dân và được suy tôn là “Bình Tây Đại Nguyên Soái”.

Ngày 20/8/1864, bị nội ứng làm phản chỉ điểm, giặc Pháp đánh úp căn cứ. Trong trận này, Trương Định sau khi anh dũng chiến đấu đến hơi tàn lực kiệt, đã tuẫn tiết để khỏi rơi vào tay giặc. Theo đó, ngày 20/8 hàng năm, tỉnh Tiền Giang đều tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm ngày ông tuẫn tiết, với những nghi thức truyền thống thu hút hàng vạn nhân dân gần xa thăm viếng, thắp hương và tưởng nhớ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác