Long An hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”

(VOV5) - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Phúc cho biết, hoạt động này khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc trang phục áo dài trong các hội nghị, sự kiện của đất nước.

Hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, phụ nữ Long An phát động Tuần lễ mặc áo dài từ ngày 2 đến ngày 8/3.

Long An hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” - ảnh 1 Hưởng ứng chương trình trên, tại các đơn vị làm việc trong Khối nhà Cơ quan 4, Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Long An, vào ngày 06/3/2020, nữ cán bộ, công chức, viên chức đều mặc trang phục áo dài khi đến cơ quan làm việc. - Ảnh: longan

Theo đó, cán bộ, công chức, người lao động nữ, học sinh, sinh viên mặc áo dài đi làm hoặc đi học, cũng như tham dự các sự kiện, hoạt động trong dịp 8/3. Các huyện Châu Thành, Thủ Thừa tổ chức cuộc thi Duyên dáng áo dài, nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, học tập, cộng đồng…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Phúc cho biết, hoạt động này khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc trang phục áo dài trong các hội nghị, sự kiện của quê hương, đất nước và trong các sự kiện của gia đình, cộng đồng; vận động mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, thuận tiện, an toàn lao động nhằm lan tỏa vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống tại nơi làm việc và nơi sinh sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác