Lùi thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III

(VOV5) - Sự kiện dự kiến có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc...
 Lùi thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III - ảnh 1Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Mông... 

Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng 9-2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lùi thời gian tổ chức sự kiện sang tháng 12-2021.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III có chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển". Sự kiện dự kiến có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông; không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch;...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác