Lý Sơn tổ chức Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa

(VOV5) - Buổi lễ tri ân công đức các bậc tiền nhân giong thuyền ra Hoàng Sa, Trường Sa mở cõi, cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền biển đảo đất nước.

Ngày 1/5 (Tức 16/3 âm lịch), tại Đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Lý Sơn tổ chức Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa - ảnh 1Những con thuyền câu với hình nhân thế mạng được hướng ra biển Hoàng Sa 

Đã thành thông lệ, cứ đến 16.3 Âm lịch, các tộc họ trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, tưởng nhớ các hùng binh năm xưa có công cắm mốc, xác lập, bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Những người về dự lễ tỏ lòng tri ân công đức các bậc tiền nhân từng giong thuyền ra Hoàng Sa, Trường Sa mở cõi, cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước. Sau nghi thức lễ khao lề là hội đua thuyền truyền thống tứ linh diễn ra trong sự hò reo của người dân và du khách. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác