Nâng cao hình ảnh quốc gia qua Di sản tư liệu được UNESCO công nhận

(VOV5) - Đây là chủ đề của hội thảo quốc tế do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức hôm nay (11/11), tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung tuyên truyền, quảng bá giá trị các di sản tư liệu trong khu vực và thế giới, kinh nghiệm của các nước trong việc khai thác danh hiệu di sản tư liệu, nhằm quảng bá, nâng cao hình ảnh quốc gia…


Nâng cao hình ảnh quốc gia qua Di sản tư liệu được UNESCO công nhận  - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Hơn 100 đại diện các cơ quan quản lý Di sản trong nước và quốc tế tham dự hội thảo tập trung thảo luận các nội dung tuyên truyền, quảng bá giá trị các di sản tư liệu trong khu vực và thế giới, kinh nghiệm của các nước trong việc khai thác danh hiệu di sản tư liệu, nhằm quảng bá, nâng cao hình ảnh quốc gia…

Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý di sản Việt Nam học hỏi các kinh nghiệm hay, từ đó vận dụng vào điều kiện thực tế của Việt Nam, nhằm thực hiện tốt hơn công tác lưu trữ, bảo vệ di sản tư liệu gắn với quảng bá và nâng cao hình ảnh của Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam đã có 4 tư liệu được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới, gồm: Mộc bản Triều Nguyễn, Bia Tiến sĩ Văn miếu Quốc Tử Giám, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và Châu bản Triều Nguyễn. Đây là các nguồn tư liệu có độ tin cậy cao, đặc biệt quý giá để nghiên cứu một cách khánh quan, toàn diện về lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam; có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế toàn diện như hiện nay./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác