Ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã trên mạng Internet

(VOV5) - Sáng 17/4, tại Hà Nội diễn ra hội thảo trực tuyến về việc tăng cường công tác phòng chống buôn bán động vật hoang dã. Hội thảo do Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) Việt Nam phối hợp với Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã của Hoa Kỳ tổ chức.

Ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã trên mạng Internet - ảnh 1
Voi rừng bị giết hại ở Việt Nam (Ảnh: Hà Nội mới)


Tại hội thảo, các đại biểu kiến nghị cần tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường để ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn bán động vật hoang dã ngày càng có diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi. Công tác quản lý việc đăng ký và nội dung các trang mạng internet về buôn bán động  hoang gia cũng cần giám sát chặt chẽ.

Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tăng cường phối hợp kiểm tra chặt chẽ, ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật hoang dã, đặc biệt là xuất nhập khẩu trái phép qua biên giới.

Phản hồi

Các tin/bài khác