“Ngày Ấn Độ” kết nối người dân Ấn Độ - Việt Nam

(VOV5) - Lễ hội giới thiệu sự đa dạng của Ấn Độ thông qua các tiết mục trình diễn văn hóa nghệ thuật, ẩm thực từ các vùng miền khác nhau và triển lãm hàng dệt may, nghệ thuật và thủ công của Ấn Độ.

Chiều 18/3, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức sự kiện “Ngày Ấn Độ - Lễ hội kỷ niêm sự thống nhất trong sự đa dạng” với nhiều hoạt động phong phú như: trình diễn nghệ thuật, ẩm thực, triển lãm hàng dệt may, thủ công...

Sự kiện nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa Ấn Độ cũng như kết nối hơn nữa người dân Ấn Độ và Việt Nam.

“Ngày Ấn Độ” kết nối người dân Ấn Độ - Việt Nam - ảnh 1Sự kiện “Ngày Ấn Độ - Lễ hội kỷ niêm sự thống nhất trong sự đa dạng” với nhiều hoạt động phong phú. Ảnh: VOV

Lễ hội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của Ấn Độ, 50 năm quan hệ ngoại giao Ấn Độ-Việt Nam, chào mừng nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ cũng như Năm Quốc tế về Hạt kê 2023 do Đại hội đồng LHQ lựa chọn. Khoảng 500 khách mời, bao gồm cộng đồng người Ấn và những người bạn Việt Nam, tham dự sự kiện.

Lễ hội giới thiệu sự đa dạng của Ấn Độ thông qua các tiết mục trình diễn văn hóa nghệ thuật, ẩm thực từ các vùng miền khác nhau và triển lãm hàng dệt may, nghệ thuật và thủ công của Ấn Độ, vẽ henna hay mehndi...

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya cho biết: “Ngày Ấn Độ được mô phỏng theo một lễ hội truyền thống của Ấn Độ có tên là Mela. Đó là sự kiện để các cộng đồng người tụ hội cùng nhau, cùng chia sẻ những trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực, cùng giao lưu tìm hiểu lẫn nhau. Đây cũng là cách để chúng ta có thể kết nối nhân dân hai nước Ấn Độ - Việt Nam”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác