Nhà báo VOV đoạt giải nhất cuộc thi viết về “Cô giáo của tôi”

(VOV5)- Với tác phẩm “Người gieo chữ ở làng phong”, nhà báo Thu Lương của Đài Tiếng nói Việt Nam nhận giải nhất cuộc thi viết này. Tác phẩm của Thu Lương kể về tấm lòng cô giáo Hà Thị Thu Oanh dạy trẻ ở làng phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Hình ảnh cô giáo hy sinh tuổi trẻ hàng ngày vượt eo biển bằng thuyền, hoặc đi bộ men theo triền đèo Hải Vân để dạy chữ xóa mù cho những đứa trẻ kém may mắn ở làng phong Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam gây xúc động, cảm phục của cộng đồng.

Thu Lương viết bằng cả sự ân tình, tri ân, cảm thông, chia sẻ với nhân vật của mình. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết về “Cô giáo của tôi” tổ chức sáng 12/11 ở Hà Nội.

Cuộc thi do Báo Giáo dục và Thời đại, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương phối hợp tổ chức. Được phát động từ tháng 9/2012, cuộc thi thu hút hơn 71.000 bài dự thi từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Ban Tổ chức lựa chọn 201 tác phẩm in trên báo Giáo dục và Thời đại và 11 tác phẩm xuất sắc được trao giải.

Ngọc Anh

Phản hồi

Các tin/bài khác