Nhà hát Tuổi Trẻ ra mắt vở kịch “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”

(VOV5) -Trong vở diễn này có yếu tổ hư hư thực thực và sân khấu được thể hiện ở nhiều góc độ nhìn khác nhau, cách tưởng tượng khác nhau.

Nhà hát Tuổi Trẻ vừa ra mắt vở diễn “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” của tác giả Lưu Quang Vũ. “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” được tác giả viết cách đây hơn 30 năm, là sự trăn trở về bản chất và thuộc tính của con người.

Nhà hát Tuổi Trẻ ra mắt vở kịch “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” - ảnh 1Một phân cảnh trong vở diễn 

Vở diễn bắt đầu từ “cuộc tình tay ba” giữa  Hoàng – Liên – Vân, những người bạn trẻ đã một thời đầy ắp những kỉ niệm với bông cúc xanh trên đầm lầy giữa miền quê yên ả. … Đặc biệt trong lần lên sân khấu, đạo diễn Sỹ Tiến đã đưa hơi thở đương đại vào vở diễn, giúp tác phẩm sinh động và hấp dẫn hơn. Đạo diễn Sỹ Tiến chia sẻ: 

" Trong vở diễn này có yếu tổ hư hư thực thực và sân khấu được thể hiện ở nhiều góc độ nhìn khác nhau, cách tưởng tượng khác nhau. Tính triết lý vở diễn quá lớn làm thế nào để người nghệ sĩ biểu diễn luôn luôn cảm thấy hơi thở của mình, có thể nói những câu ấy, từ chữ ấy nhưng nói ra rồi phải chuyển tải thông điệp gì, lời ngầm tư tưởng của tác giả một cách nhẹ nhàng, không bị khuôn sáo là khó nhất." 

“Hoa cúc xanh trên đầm lầy” đã đưa khán giả thấy trạng thái của các nhân vật khi gặp lại quá khứ hay nhìn về tương lai của mình trên trên sân khấu một cách sinh động, và nổi bật lên thông điệp xuyên thời gian mà vở diễn gửi gắm: “Hạnh phúc mới thực là điều người ta mong mỏi nhất”. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác