Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em

(VOV5)- Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em là chủ đề của Lễ phát động Tháng hàng động vì trẻ em được tỉnh Điện Biên tổ chức, ngày 28/5.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo vệ và chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em thuộc các hộ nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã trao 50 suất quà và học bổng với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại các làng trẻ và trung tâm bảo trợ trên địa bàn tỉnh.

Tại tỉnh Hưng Yên, các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em sẽ tập trung vào việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em;  trợ giúp , tặng quà , trao học bổng, nhận đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo; hỗ trợ khám sàng lọc và phẫu thuật phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, tàn tật, tim bẩm sinh...; phát động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp.

Ngày 28/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2014. Theo đó, tỉnh phấn đấu trong năm 2014 có 98% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phù hợp với trẻ em; 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế; trên 90% trẻ và gia đình được tham vấn, tư vấn tâm lý, pháp lý nâng cao kỹ năng sống, chăm sóc sức khoẻ; đưa 95% trẻ em lang thang kiếm sống trở về hoà nhập cộng đồng

Cùng ngày 28/5, tại Đà Nẵng,  Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng tổ chức giao lưu và tặng quà cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác