Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình “Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng”

(VOV5) - Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Ban tổ chức có nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà tri ân 20  mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nội, khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc...

Ngày 18/10, nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa thông điệp về hòa bình đã được tổ chức tại Hà Nội. Đó là chương trình “Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng: Doanh nhân đất Việt - Chắp cánh tài năng Việt” do Tạp chí Tinh hoa Đất Việt, Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long tổ chức nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; 21 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”; 66 năm ngày giải phóng Thủ đô; chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình “Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng” - ảnh 1Các đại biểu dâng hương trước Đài tưởng niệm Bắc Sơn. - Ảnh: cand.com.vn 

Trong khuôn khổ chương trình, đông đảo các nhà nghiên cứu, học giả, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan ngoại giao dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn. 

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Ban tổ chức có nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà tri ân 20  mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nội; khen thưởng các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc; thả 21 chim bồ câu, tượng trưng 21 năm Hà Nội được UNESCO ghi danh là “Thành phố vì hòa bình”.

Nhằm góp phần lan tỏa về thông điệp về hòa bình cho Hà Nội, Việt Nam và thế giới, Ban Tổ chức còn diễu hành xe motor qua nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác