Nhiều kỷ lục được lập tại Đại lễ Vesak 2019

(VOV5) - 10 kỷ lục sự kiện do Hội Liên Minh Kỷ lục thế giới và Kỷ lục gia Việt Nam xác lập nhân dịp Đại lễ Vesak LHQ 2019.
Nhiều kỷ lục được lập tại Đại lễ Vesak 2019 - ảnh 1

Với quy mô tổ chức hoành tráng và chuyên nghiệp, Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam đã xác lập nhiều kỷ lục mới:

- Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký HĐTS, Quyền Trưởng Ban Văn hóa TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế ICDV-Vesak 2019 đại diện BTC nhận kỷ niệm chương từ Hội Liên Minh Kỷ lục thế giới và Kỷ lục gia Việt Nam.

Danh sách 10 kỷ lục Đại lễ Vesak 2019

Nhiều kỷ lục được lập tại Đại lễ Vesak 2019 - ảnh 2

1. Hội thảo Phật giáo quốc tế lớn nhất (Vượt Kỷ lục): Với 450 tham luận (343 tiếng Anh, 110 tiếng Việt) của các đại biểu tham dự. Chủ đề chính của Vesak 2019 là Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Nhiều diễn đàn về chủ đề này được tổ chức như: Lãnh đạo có trách nhiệm vì xã hội bền vững; Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục, gia đình hòa hợp; Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0; Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm).

2. Đại lễ Phật đản quốc tế lớn nhất (Vượt Kỷ lục): Với 1.650 đại biểu quốc tế từ 112 quốc gia và 20.000 đại biểu trong nước tham dự. Sự kiện còn có sự tham gia của gần 8.000 tình nguyện viên; 800 đầu bếp mỗi ngày nấu 40.000 suất ăn miễn phí phục vụ phật tử và du khách. 

3. Hội chợ văn hoá Phật giáo lớn nhất: Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Sở Công thương Hà Nam tổ chức, giới thiệu nhiều sản phẩm truyền thống tiêu biểu ở địa phương.

4. Triển lãm nghệ thuật Phật giáo lớn nhất: Giới thiệu vô cùng phong phú các tư liệu, hình ảnh tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam. 

5. Chương trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo quốc tế lớn nhất: Chương trình được biểu diễn trên sân khấu rộng lớn tại cửa Tam Quan chùa Tam Chúc, với các tiết mục nghệ thuật đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia...  

6. Lá cờ Phật giáo xếp bằng đèn hoa đăng lớn nhất: được tạo hình với khoảng 5000 chiếc hoa đăng. 

7. Số người tham dự tụng Kinh Chuyển Pháp Luân cầu nguyện hòa bình thế giới đông nhất: Sự kiện diễn ra tối 13/5, tại vườn cột kinh trung tâm chùa với sự tham gia của 300 tăng ni, 10.000 phật tử. Những người tham gia cùng đọc bài kinh Chuyển pháp luân cầu quốc thái dân an, hoà bình thế giới. 

8. Đàn lễ Vesak 2019 - Đàn lễ cầu nguyện hòa bình thế giới lớn nhất (Vượt Kỷ lục); 

9. Lễ hội thắp đèn Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới có số lượng người tham gia đông nhất; 

10. Số lượng người tham gia Lễ Tắm Phật đông nhất: với khoảng 50.000 người trong ba ngày diễn ra Vesak 2019. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác