Ninh Thuận xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch tại Thủ đô Hà Nội

(VOV5) - “Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội năm 2022 diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10 tại Khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chiều 30/9, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận tổ chức “Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận” và sự kiện “Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội năm 2022.

Ninh Thuận xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch tại Thủ đô Hà Nội - ảnh 1Giới thiệu những nét văn hóa của Ninh Thuận tại hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Hội nghị được tổ chức tại thủ đô Hà Nội nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, dịch vụ của Ninh Thuận tới các nhà đầu tư du lịch, doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hà Nội, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận, thu hút khách du lịch, góp phần tăng trưởng ngành du lịch của tỉnh nhà.

“Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội năm 2022 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, bao gồm biểu diễn nghệ thuật hát, múa, giới thiệu nhạc cụ, giao lưu, hướng dẫn múa và trình diễn sản phẩm làng nghề truyền thống; cùng 51 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc thù, sản phẩm Ocop, sản phẩm du lịch, ẩm thực đặc trưng của tỉnh. Ông Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch Hiệp hội du lịch Ninh Thuận cho biết: "Tại Lễ hội này Ninh Thuận giới thiệu các sản vật của địa phương hoàn toàn đặc thù ví dụ như Gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp là những làng nghề tồn tại hàng nghìn năm ở Ninh Thuận. Bên cạnh đó, đi kèm đoàn lần này còn có các nghệ sĩ Chăm, du khách có thể chìm đắm trong các điệu nhạc, điệu múa Chăm sống động. Ninh Thuận còn có một số sản vật nông nghiệp địa phương, nhiều loại nho hấp dẫn, rượu nho rất đặc thù chào đón mọi người đến với lễ hội".

“Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội năm 2022 diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10 tại Khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác