Ông Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An

(VOV5) - Tài năng quân sự của đồng chí Phùng Chí Kiên được bộc lộ và phát huy cao độ trong thời kỳ ở Pắc Bó, Cao Bằng.

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh ông Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021), sáng 8/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh Ủy Nghệ An tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Ông Phùng Chí Kiên với cách mạng và quê hương Nghệ An”.

Ông Phùng Chí Kiên thuộc lớp thanh niên đầu tiên được vinh dự tham gia lớp huấn luyện chính trị do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy ở Quảng Châu và trở thành “hạt giống đỏ” của cách mạng Việt Nam”. Đặc biệt, tài năng quân sự của đồng chí Phùng Chí Kiên được bộc lộ và phát huy cao độ trong thời kỳ ở Pắc Bó, Cao Bằng.

Ông Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An - ảnh 1Khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.
Ảnh: Hồ Hà/ baonghean.vn

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, phân tích: "Chính ở trên cương vị chỉ huy khu căn cứ địa Bắc Sơn, chỉ huy đội cứu quốc quân Bắc Sơn, ông Phùng Chí Kiên đã góp phần xây dựng tổ chức lực lượng vũ trang đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Từ đó, quán triệt xây dựng những đường lối về quân sự, đặc biệt là phương pháp tác chiến du kích, tránh mạnh đánh yếu, gắn bó rất mật thiết với nhân dân dựa vào nhân dân để xây dựng phát triển lực lượng rất phù hợp với cả lực lượng vũ trang cách mạng trong thời đầu còn non trẻ."

Tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương khẳng định truyền thống tốt đẹp quê hương  nuôi dưỡng, giáo dục, góp phần hình thành nhân cách, chí hướng yêu nước, cách mạng của ông Phùng Chí Kiên. Ông là tấm gương đạo đức cách mạng ngời sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác