Ra mắt dự án tái dựng trang phục và lễ nghi cung đình Việt Nam

(VOV5) -Ngày 30/12, tại Hà Nội diễn ra buổi ra mắt dự án “Dệt nên triều đại” tái dựng trang phục và lễ nghi cung đình Việt Nam.

“Dệt nên triều đại” là dự án tái hiện nghi lễ và trang phục cung đình của Đại Việt thời đầu Lê Sơ, từ 1437-1471, dưới dạng 1 show trình diễn do nhóm Vietnam Centre thực hiện.

Ra mắt dự án tái dựng trang phục và lễ nghi cung đình Việt Nam - ảnh 1Mẫu trang phục được giới thiệu trong buổi ra mắt dự án. Ảnh: BTC 

Nhóm Vietnam Centre đã phỏng dựng các bộ trang phục giai đoạn này dựa trên những nghiên cứu như “Ngàn năm áo mũ”, các hiện vật áo giao lĩnh của đại tư đồ Nguyễn Bá Khánh lưu trữ ở bảo tàng Hưng Yên, các tranh tượng tại các di tích đình chùa, các bảo tàng và so sánh đối chiếu với các nước có điểm tương đồng về văn hóa, cùng thời đại.

Phần nghi lễ được tái hiện dựa trên ghi chép về lễ Sách Phong Hoàng Thái Hậu trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú. 

Anh Nguyễn Ngọc Phương Đông, một trong 3 thành viên sáng lập nhóm Vietnam Centre cho biết: "Vietnam Centre là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động dựa trên đóng góp của các nhà hảo tâm và sự tham gia của các tình nguyện viên. Chúng tôi hướng đến quảng bá văn hóa cổ truyền cũng như văn hóa đương đại, du lịch, con người và hình ảnh, ngôn ngữ Việt Nam ra với bạn bè thế giới. Và dự án “Dệt nên triều đại” là dự án nhằm đưa tới cho bạn bè nước ngoài cũng như chính cộng đồng người Việt ở nước ngoài một hình ảnh xác thực và mới mẻ về văn hóa đỉnh cao Việt Nam thời trung cổ."

Tại buổi ra mắt dự án, công chúng đã được chiêm ngưỡng những hình ảnh tái hiện một phần trang phục cung đình vương triều Hậu Lê và nghi lễ sắc phong Hoàng Thái Hậu.   

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác