Ra mắt sách ảnh TÔN ĐỨC THẮNG - Nhà cách mạng bất tử

(VOV5)- Nhân kỉ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2014), 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945 - 2/9/2014), Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt bạn đọc tập sách ảnh Tôn Đức Thắng - Nhà cách mạng bất tử.

Ra mắt sách ảnh TÔN ĐỨC THẮNG - Nhà cách mạng bất tử - ảnh 1

Cuốn sách được biên soạn công phu với nhiều hình ảnh tư liệu quý, được sưu tầm từ nguồn ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, hãng NDN (Nhật Bản), khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng… cũng như tranh của các họa sĩ Trịnh Phòng, Trọng Kiệm, Mai Long, Quốc Vinh… 80 trang sách với những thông tin súc tích và hình ảnh minh họa phong phú, giúp độc giả được hiểu nhiều hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn, những đóng góp to lớn của Bác Tôn với đất nước.  

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888, tại Cù Lao Ông Hổ, tổng Bình Thành, tỉnh Long Xuyên, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang. Năm 1910, sau khi tốt nghiệp Trường Bách nghệ Sài Gòn với điểm tối ưu (20/20), chàng thanh niên Tôn Đức Thắng gia nhập hàng ngũ giai cấp công nhân Việt Nam và làm việc tại xưởng sửa chữa tàu thuỷ Ba Son tại Sài Gòn. Năm 1912, khi mới 24 tuổi, đồng chí Tôn Đức Thắng đã tổ chức và lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân nhà máy sửa chữa tàu thủy Ba Son, mở đầu cho cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian lao nhưng cũng rất vinh quang của mình.

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, vừa trở về từ Côn Đảo, ông  đã tham gia Xứ ủy Nam Kì, lãnh đạo nhân dân Nam Bộ chống lại cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Giữa năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đón đồng chí Tôn Đức Thắng ra Hà Nội. Và từ đó, Bác Hồ và Bác Tôn luôn sát cánh bên nhau - một hình ảnh tiêu biểu cho tình đoàn kết Bắc - Nam, để cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lo việc nước. 

Trong suốt chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp và  hai mươi năm chống Mỹ cứu nước, với uy tín lớn trong Đảng, trong nhân dân và phẩm chất cách mạng, đạo đức trong sáng, Bác Tôn đã được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách như Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam từ năm 1955, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ năm 1960, Chủ tịch nước từ năm 1969 cho đến cuối cuộc đời, năm 1980.

Tập sách ảnh TÔN ĐỨC THẮNG - Nhà cách mạng bất tử là ấn phẩm đặc sắc góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức và truyền thống cách mạng của dân tộc.

Phản hồi

Các tin/bài khác