Tái cơ cấu ngành du lịch theo nguyên tắc thị trường, chuyên nghiệp, hiện đại

(VOV5) - Chiều 14/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc, cho ý kiến về việc xây dựng Đề án phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn để Ban cán sự Đảng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch trình Bộ Chính trị thảo luận trong thời gian tới.

Tái cơ cấu ngành du lịch theo nguyên tắc thị trường, chuyên nghiệp, hiện đại - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ Đề án cần nói rõ các điểm yếu của ngành, định hướng phát triển phải đặc biệt nhấn mạnh đến tính trọng điểm và tính chuyên nghiệp. Nhận thức du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phải tập trung từ cơ chế chính sách, nêu được trách nhiệm của địa phương trong giải quyết nỗi sợ môi trường, gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh.

Cho ý kiến cụ thể vào Đề án, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng khi xác định du lịch vừa tạo cung, vừa tạo cầu cho phát triển các ngành khác, cần làm rõ những đóng góp, lan tỏa của du lịch cho các ngành, nhất là giao thông vận tải, thương mại, nông nghiệp, làng nghề, tài chính… Bên cạnh mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2020, Đề án cần có thêm tầm nhìn đến 2030. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Đề án phải đề cập đến nâng cao nhận thức và đổi mới về tư duy phát triển du lịch, thống nhất định nghĩa về ngành du lịch, từ đó có nguyên tắc hành xử phù hợp. Phải ứng xử với nó như một ngành kinh tế, tuân theo các nguyên tắc kinh tế thị trường và các quy luật có tính phổ quát. Một tổ hợp giải pháp về chính sách và thể chế đã được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra. Trong đó, tái cơ cấu ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững trên nền tảng của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác