Tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng tổ chức Festival “Về miền Quan họ-2023”

(VOV5) - Ngày 14/2, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Trịnh Hữu Hùng cho biết tỉnh đang gấp rút triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Festival “Về miền Quan họ-2023”. 

Diễn ra từ ngày 24-28/2, Festival là ngày hội văn hóa đặc sắc, kết nối các tinh hoa, bản sắc văn hóa của dân tộc đến từ các miền di sản về hội tụ và tỏa sáng trên vùng đất Bắc Ninh văn hiến. Trong đó, điểm nhấn là các hoạt động kết nối, lan tỏa giá trị di sản văn hóa trên tinh thần đoàn kết, phát triển qua phần trình diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ 7 tỉnh, thành phố.

Tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng tổ chức Festival “Về miền Quan họ-2023” - ảnh 1Đường hoa Bắc Ninh là một trong những không gian tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị cho đón Xuân 2023 và Festival “Về miền Quan họ 2023”. Ảnh: nhandan.vn

Đây là những địa phương đang sở hữu các di sản văn hóa phi vật thể được Tổ chức khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh, như: Hát Xoan (Phú Thọ), dân ca Ví Giặm (Hà Tĩnh), Nhã nhạc cung đình (Huế), Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Đờn ca tài tử Nam Bộ (Bạc Liêu), Bài chòi (Quảng Nam) và Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Trong chương trình Festival, tối 25/2 sẽ diễn ra lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Công nhận bảo vật quốc gia đợt 11 năm 2022, với chủ đề “Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc"; chương trình hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền; Chương trình quảng bá di sản văn hóa của 7 tỉnh tham dự Festival tại Không gian “Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền” và chuỗi 30 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hưởng ứng Festival.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác