Tọa đàm về Georges Simenon – tác giả Pháp ngữ được dịch nhiều nhất thế kỷ XX

(VOV5) - Georges Simenon là tác giả của hàng loạt tiểu thuyết lừng danh, cha đẻ của nhân vật thanh tra Maigret huyền thoại.

Nhà văn người Bỉ nổi tiếng này có sức viết vô cùng đáng nể: với khoảng 200 tiểu thuyết, 155 truyện ngắn và 25 tự truyện được dịch ra trên 50 ngôn ngữ tại trên 50 quốc gia, 70 tác phẩm được chuyển thể điện ảnh và số lượng bản in bán ra đạt tổng trên 800 triệu, có thể nói Simenon là tác giả Pháp ngữ được dịch và được đọc nhiều nhất thế kỷ XX.

Từ tháng 11 năm 2017 đến đầu năm 2019, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam chính thức tổ chức Năm Georges Simenon tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Nhã Nam cùng Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam phối hợp tái bản, xuất bản một số tác phẩm của Georges Simenon và tổ chức nhiều hoạt động xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của nhà văn kinh điển tài ba này.

Ngày 23/11, buổi ra mắt bản dịch tiếng Việt tái bản cuốn tiểu thuyết Chuyến tàu định mệnh cùng các trao đổi, chia sẻ chung với một nhà văn người Bỉ sử dụng tiếng Pháp cũng rất quen thuộc khác với độc giả Việt Nam, Nicolas Ancion, tác giả tiểu thuyết Chuyện tầng năm, về Georges Simenon, sẽ là hoạt động mở màn cho Năm Georges Simenon tại Việt Nam.

Georges Simenon sinh ngày 12 tháng 2 năm 1903 tại Liège (Bỉ), mất tại Lausanne (Thụy Sĩ) ngày 4 tháng Chín năm 1989.

Ban đầu là phóng viên, sau là tác giả với nhiều bút danh khác nhau của hàng loạt tiểu thuyết danh tiếng, Simenon đã tạo ra nhân vật thanh tra Maigret đưa ông đến với thành công trên khắp thế giới.

Simenon còn là tác giả tiếng Pháp trong thế kỷ XX được dịch nhiều nhất thế giới, tác giả tiếng Pháp được dịch nhiều thứ 3 trong mọi thời đại, chỉ sau Jules Verne và Alexandre Dumas: tác giả được dịch nhiều thứ 3 trong mọi thời đại ở Mỹ và Anh (theo UNESCO).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác