Trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) - Ngày 4/10, tại tỉnh Sóc Trăng diễn ra lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 35 năm 2020. 

Liên hoan do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức.

Trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long  - ảnh 1Ban tổ chức trao Huy chương vàng cho 2 tác giả ở hai nội dung ảnh màu và ảnh trắng đen. -.Nguồn: TTXVN  

Sau hơn 2 tháng phát động (từ 8/5-19/7), Liên hoan nhận được 1.882 tác phẩm, thuộc 2 thể loại ảnh màu và ảnh đen trắng của các tác giả đến từ 13 tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia.

Kết quả, có 20 tác phẩm, thuộc 2 thể loại ảnh màu và ảnh trắng đen được trao giải, gồm 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng và 8 giải khuyến khích.

Ông Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, cho biết: “Về nội dung, nhìn chung các tác phẩm được tuyển chọn triển lãm đã phản ánh một cách đa dạng của cuộc sống và con người trong khu vực. Nhiều bức ảnh có nội dung tốt, bám sát được cuộc sống và đặc biệt phản ánh kịp thời sự kiện quan trọng nhất là sự phòng chống dịch Covid - 19.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác