Trao giải Liên hoan “Giai điệu Sơn ca” lần 5 2020 chắp cánh tiếng hát tuổi thơ

(VOV5) - Hội đồng giám khảo đã chọn trao 12 giải vàng, 18 giải bạc và 14 giải đồng cho các cá nhân.

Đêm công diễn và Trao giải Liên hoan Giai điệu Sơn ca 2020 với chủ đề “Giai điệu tuổi thần tiên” được Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tối 20/7 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Trao giải Liên hoan “Giai điệu Sơn ca” lần 5 2020 chắp cánh tiếng hát tuổi thơ - ảnh 1Các em thiếu nhi trình diễn với phong thái tự tin. 

Các em thiếu nhi đã đem đến đêm trao giải Liên hoan Giai điệu Sơn ca năm nay những lời ca, tiếng hát đậm đà bản sắc dân tộc từ mọi miền Tổ quốc, thể hiện tình cảm của thiếu nhi đối với quê hương đất nước, với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, với gia đình, thầy cô và bạn bè. Có thể kể tới các tiết mục dàn dựng công phu như hát quan họ, xẩm chợ, hò hụi...

Em Nguyễn Tuệ Minh, thành viên Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình, đã được trao giải Vàng cá nhân với bài Xẩm chợ: “Đây là lần đầu con tham gia Liên hoan. Với đam mê nghệ thuật truyền thống như Xẩm thì con quyết định chọn bài này cho phần dự thi của mình. Thời gian rảnh, giờ ra chơi ở trường con tập. Đạt giải cao thì đây là công sức của tất cả những người trong đoàn”.

Trao giải Liên hoan “Giai điệu Sơn ca” lần 5 2020 chắp cánh tiếng hát tuổi thơ - ảnh 2 Ngày 19/7, các tài năng âm nhạc nhí tranh tài sôi nổi trong vòng chung khảo Liên hoan Giai điệu Sơn ca lần thứ 5 năm 2020.

Hội đồng giám khảo đã chọn trao 12 giải vàng, 18 giải bạc và 14 giải đồng cho các cá nhân. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La giành giải nhất toàn đoàn. Giải âm thanh trao cho Trung tâm nghệ thuật Si đô Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành với Liên hoan Giai điệu Sơn Ca 2020, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đặc biệt trao tặng 3 giải thưởng Ngôi Sao Hy Vọng cho các bạn thiếu nhi xuất sắc tham gia Liên hoan lần này.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan, cho biết: “Liên hoan của chúng ta đã về đích thành công. Xin chúc mừng các tập thể, các nhân đoạt giải tại Liên hoan. Đây thực sự là sân chơi trong sáng, lành mạnh, bổ ích, là nơi phát hiện, ươm mầm những tài năng âm nhạc và phản ánh phong trào ca hát của thiếu nhi cả nước. Tôi mong rằng các đơn vị và các cháu tiếp tục mang lời ca, tiếng hát trong trẻo, yêu thương của mình đi vào cuộc sống; tiếp tục rèn luyện, sáng tạo để hướng tới những mùa liên hoan Giai điệu Sơn Ca các năm sau với nhiều hoa thơm quả ngọt; làm phong phú hơn các hoạt động âm nhạc của thiếu nhi Việt Nam chúng ta”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác