Triển lãm ảnh về vẻ đẹp của Văn Miếu- Quốc Tử Giám

(VOV5) -Mục đích của triển lãm “Lung linh sao Khuê” là muốn giá trị phi vật thể của bia Tiến sỹ nói riêng và của Văn Miếu- Quốc Tử Giám nói chung đến được với công chúng một cách chân thực và sống động.

Chiều 15/12, tại Hà Nội, khai mạc triển lãm "Lung linh sao Khuê", nhằm giới thiệu những bức ảnh đẹp về Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám. 

Triển lãm ảnh về vẻ đẹp của Văn Miếu- Quốc Tử Giám - ảnh 1Khách tham quan triển lãm 

Triển lãm giới thiệu gần 50 bức ảnh thể hiện vẻ đẹp cũng như giá trị văn hóa lịch sử của Văn Miếu - Quốc Tử Giám với phần trọng tâm là kiến trúc Khuê Văn Các và 82 tấm bia đề danh Tiến sỹ đã được Chính phủ vinh danh là Bảo vật Quốc gia, được UNESCO ghi danh vào mục Di sản Tư liệu thế giới.

Điểm nhấn  là những tác phẩm thể hiện nét đặc sắc trong kiến trúc của trường đại học đầu tiên ở Việt Nam, với những họa tiết, hoa văn trang trí độc đáo như hoa bảo tiên…

Triển lãm ảnh về vẻ đẹp của Văn Miếu- Quốc Tử Giám - ảnh 2Hình ảnh của Văn Miếu tại triển lãm. Hồng Bắc/VOV 

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết: " Lâu nay công chúng nhìn bia Tiến sỹ dưới góc độ là một pho sử liệu trong đó ghi dấu ấn của các kỳ thi và phản ánh quan điểm của các triều đại. Nhưng có một giá trị hết sức quan trọng đó chính là giá trị về mặt mỹ thuật và mỗi bia Tiến sỹ nó phản ánh quan điểm nghệ thuật của một triều đại. Và mục đích của triển lãm “Lung linh sao Khuê” là chúng tôi muốn giá trị phi vật thể của bia Tiến sỹ nói riêng và của Văn Miếu- Quốc Tử Giám nói chung đến được với công chúng một cách chân thực và sống động."

Triển lãm “Lung linh sao Khuê” diễn ra đến hết tháng 2/2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác