Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” tại tỉnh Quảng Nam

(VOV5) - Trong khuôn khổ Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” còn có  Chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian truyền thống “Sắc màu di sản”.

Chào mừng Năm Du lịch quốc gia Quảng Nam năm 2022 với chủ đề “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam”.

Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 1Tác phẩm Tam Cốc  sẽ được trưng bày tại Triển lãm

Triển lãm  diễn ra từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2022 tại Vườn tượng An Hội, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và trên website http://trienlamvhnt.vn.

Triển lãm gồm 3 khu trưng bày, gồm triển lãm ảnh chủ đề “Hành trình qua những miền di sản Việt Nam”; Khu trưng bày “Du lịch qua những làng nghề truyền thống Việt Nam”; Khu trưng bày: Không gian “Sắc màu Di sản” của 25/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong khuôn khổ Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” còn có  Chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian truyền thống “Sắc màu di sản”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác