Trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp Phật Hoàng Trần Nhân Tông

(VOV5) -Năm 21 tuổi, Trần Nhân Tông được vua cha Trần Thánh Tông nhường ngôi, trị vì đất nước 15 năm (1278 - 1293). 

Nhân 710 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập cõi niết bàn, sáng 7/12, tại tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Ninh, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh tổ chức giới thiệu trưng bày chuyên đề “Từ Hoàng cung triều Trần đến Thánh địa Trúc Lâm, Hành trình từ bậc quân vương đến đức Phật Hoàng”.

Trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp Phật Hoàng Trần Nhân Tông - ảnh 1Một số hiện vật trưng bày tại triển lãm.  

Trưng bày gồm 3 nội dung: Từ Hoàng Cung Thăng Long đến thánh địa Trúc Lâm; Hoàng đế Trần Nhân Tông -  một đấng quân minh, một anh hùng dân tộc; Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trưng bày giới thiệu các giá trị di sản vật chất và tinh thần của thời đại nhà Trần, về cuộc đời, sự nghiệp của Đức vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông. Trưng bày còn có gần 100 tư liệu, hình ảnh, hiện vật được khai quật tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội và quần thể di tích danh thắng Yên Tử tại tỉnh Quảng Ninh.

Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của nhà Trần, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1258. Năm 21 tuổi, Trần Nhân Tông được vua cha Trần Thánh Tông nhường ngôi, trị vì đất nước 15 năm (1278 - 1293). Vua Trần Nhân Tông không chỉ là nhà chính trị xuất sắc, nhà quân sự tài ba mà còn là một nhà tư tưởng lớn. Ông là người sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử mang đậm dấu ấn Việt và được nhân dân tôn vinh là Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác