Trước trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với Câu lạc bộ Arsenal

(VOV5) - Tối 15/7, trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước trận đấu giao hữu quốc tế với Câu lạc bộ Arsenal đến từ Vương quốc Anh.

Trước trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với Câu lạc bộ Arsenal - ảnh 1
Ảnh: internet

Các cầu thủ đã phối hợp ăn ý hơn và hoàn thành tốt ý đồ chiến thuật với những đường ban bật ngắn do Ban huấn luyện đưa ra. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết có kế hoạch thay người hợp lý đảm bảo vị trí chốt chặn quan trọng khi thể lực của cầu thủ xuống sức. Ông Phúc nói: “Ban huấn luyện chúng tôi cũng đã trao đổi và chuẩn bị những phương án tốt nhất để có thể thay người phù hợp. Arsenal là một đội bóng chúng tôi đánh giá có trình độ rất tốt. Vì vậy, căn cứ vào tình hình khi ở trên sân, khi em nào thể lực xuống, không thể đảm bảo vị trí chuyên môn của mình thì chúng tôi sẽ thay thế, làm sao để nâng cao khả năng chuyên môn và giành kết quả tốt nhất trong trận đấu với Arsenal”.


Sau khi hoàn tất buổi tập luyện cuối cùng này, đội tuyển Việt Nam sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi hồi phục thể lực, để chuẩn bị cho trận giao hữu với Câu lạc bộ Arsenal vào tối mai, 17/7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác