Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam

(VOV5) - Việt Nam và Haiti chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1997. Quan hệ Việt Nam-Haiti được lãnh đạo cấp cao hai nước vun đắp và mở rộng, gần đây nhất là chuyến thăm Haiti của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 3/2014 và hai bên đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Haiti trong năm nay.


Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam  - ảnh 1


Nhân kỷ niệm ngày lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Haiti (1/1/1804 – 1/1/2015), Đại sứ quán Cộng hòa Haiti tại Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức sự kiện Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam với chủ đề “Trải nghiệm Haiti”. Phát biểu tại buổi khai mạc diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Đại sứ Haiti tại Việt Nam Lesly Benoit cho biết mục đích của sự kiện này nhằm giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên và tinh thần của đất nước, con người và văn hóa Haiti, góp phần tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế-thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia.

 

Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam  - ảnh 2


Việt Nam và Haiti chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1997. Quan hệ Việt Nam-Haiti được lãnh đạo cấp cao hai nước vun đắp và mở rộng, gần đây nhất là chuyến thăm Haiti của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 3/2014 và hai bên đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Haiti trong năm nay. Hiện, hai nước trở thành đối tác mới của nhau trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại và đầu tư, tiêu biểu nhất là hợp tác viễn thông và xuất khẩu gạo. Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào quá trình tái thiết đất nước Haiti. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đầu tư quốc tế Viettel Global thuộc Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel chia sẻ: Chúng tôi đến đây khi đất nước Haiti bị thiệt hại nặng nề và sau 5 năm Viettel tự hào đã cùng với người dân Haiti đã xây dựng một mạng lưới viễn thông lớn nhất và hiện đại nhất ở Haiti, phục vụ cho quá trình tái thiết đất nước Haiti, đưa Haiti trở thành một quốc gia có hạ tầng cơ sở viễn thông tốt nhất trong khu vực. 5 năm không phải là thời gian dài nhưng hàng nghìn con người, nhân viên Viettel và người dân Haiti đã gắn bó cùng đất nước Haiti, sống và làm việc tại Haiti, góp phần tạo nên cầu văn hóa hữu nghị giữa hai dân tộc.

 

Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16/1 với nhiều hoạt động phong phú, như triển lãm nghệ thuật, giới thiệu về văn hóa, con người và sự phát triển của đất nước Haiti, đặc biệt là triển lãm ảnh giới thiệu những nỗ lực hồi sinh của Haiti sau 5 năm xảy ra thảm họa động đất kinh hoàng (12/1/2010). Bên cạnh đó, những video clip, ấn phẩm quảng bá du lịch và những món ăn đặc trưng của Haiti… cũng được giới thiệu tới công chúng Hà Nội trong dịp này./.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác