UNDP tăng cường hỗ trợ Việt Nam xóa bỏ định kiến phân biệt giới

(VOV5) - Ngày 21/12, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) phối hợp tổ chức lễ khởi động Chiến dịch “Bình thường hay bất bình thường vì mục tiêu phá bỏ định kiến giới”. 


Chiến dịch được triển khai trong khoảng thời gian 7 tháng với việc sử dụng chuỗi phim thể hiện các viễn cảnh về sự đảo ngược vai trò giữa nam và nữ trong xã hội, nhằm nâng cao nhận thức của người xem về các định kiến tiêu cực về giới tính ở Việt Nam.


Bằng sự sinh động của ngôn ngữ điện ảnh, các nhà làm phim đã khắc họa những tình huống mà vai trò truyền thống của nam và nữ được hoán đổi cho nhau, đặt ra cho người xem câu hỏi “Phải chăng, những điều bình thường đang diễn ra hàng ngày lại rất bất thường?”. Qua đó, mọi người sẽ có sự điều chỉnh, thay đổi về quan điểm và hành vi về vai trò của các giới trong xã hội.

Phản hồi

Các tin/bài khác