Việt Nam tăng cường hợp tác với Hội đồng Anh trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo

(VOV5) - Đại diện Hội đồng Anh chia sẻ Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng trong các hoạt động của Hội đồng Anh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và dự Hội nghị COP26 của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Vương quốc Anh, ngày 02/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương có buổi làm việc với một số lãnh đạo của Hội đồng Anh tại Glasgow.

Việt Nam tăng cường hợp tác với Hội đồng Anh trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo - ảnh 1Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương (giữa) làm việc với các lãnh đạo của Hội đồng Anh. Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá việc Hội đồng Anh phối hợp và hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ sự sáng tạo nhằm phát triển bền vững văn hóa, xã hội tại Việt Nam. Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, Hội đồng Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong sáng tạo nghệ thuật, tăng cường kết quả của dự án “Không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam”, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn hỗ trợ Việt Nam thực hiện Đề án “Phát triển mạng lưới các thành phố sáng tạo tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO”, kinh nghiệm kết hợp di sản văn hoá trong phát triển du lịch…

Hội đồng Anh nhất trí phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các chương trình, sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh vào năm 2023.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác