Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972

(VOV5) - Nhân dịp này, lần đầu tiên Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay thăm chính thức Việt Nam (từ 05-07/09).

Năm nay, UNESCO lựa chọn chủ đề của Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước UNESCO 1972) là: "50 năm tới: Di sản thế giới - nguồn lực cho tự cường, tính nhân văn và đổi mới sáng tạo".

Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972 - ảnh 1Ban tổ chức họp bàn về Lễ kỷ niệm Ảnh: Báo Ninh Bình

Hưởng ứng sự kiện này, tại Việt Nam, các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm này sẽ được tổ chức từ ngày 05 - 07/09/2022 tại Ninh Bình. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức.

Nhân dịp này, lần đầu tiên Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay thăm chính thức Việt Nam (từ 05-07/09).

Trong đó, sự kiện chính là Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 06/09, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình, với khoảng 300 khách mời. Hiện UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan chức năng đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện này. Cùng với Lễ kỷ niệm, trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra các hoạt động phụ trợ, như Triển lãm ảnh về di sản thế giới; Chiếu phim ngắn; Trao giải vẽ tranh về di sản, do Văn phòng UNESCO Hà Nội tổ chức…đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của tổ chức UNESCO và doanh nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác