VOV và Hãng Phát thanh Truyền hình Quốc gia Slovakia ký kết thỏa thuận hợp tác

(VOV5) -  Theo thỏa thuận, hai bên hợp tác phát sóng chương trình phát thanh truyền hình; Trao đổi tin tức các chương trình phát thanh truyền hình, giới thiệu về văn hóa, kinh tế, du lịch, đất nước, con người của mỗi nước.


Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Hãng Phát thanh Truyền hình Quốc gia Slovakia diễn ra sáng 24/11 tại Hà Nội.

VOV và Hãng Phát thanh Truyền hình Quốc gia Slovakia ký kết thỏa thuận hợp tác  - ảnh 1
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Thế Kỷ tiếp Tổng Giám đốc Hãng Phát thanh Truyền hình Quốc gia Slovakia (RTVS) Vaclav Mika.


Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và Tổng Giám đốc Hãng Phát thanh Truyền hình Quốc gia Slovakia Vaclav Mika thay mặt lãnh đạo hai cơ quan ký hợp thỏa thuận hợp tác này. Theo thỏa thuận, hai bên hợp tác phát sóng chương trình phát thanh truyền hình; Trao đổi tin tức các chương trình phát thanh truyền hình, giới thiệu về văn hóa, kinh tế, du lịch, đất nước, con người của mỗi nước; Trao đổi đoàn làm việc; Hợp tác sản xuất chương trình; Tổ chức các hội thảo, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và bồi dưỡng nghiệp vụ…

 

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: “Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Đài góp phần tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia; thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, hai dân tộc; quảng bá hình ảnh đất nước, con người của nhau, từ đó thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều mặt giữa hai nước. Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tiên chúng ta có thể khẳng định và tin tưởng vào bước phát triển mới, vững chắc và bền vững giữa hai cơ quan truyền thông quốc gia của hai nước Việt Nam và Slovakia trong tương lai”.

 

Về phần mình, Tổng Giám đốc Hãng Phát thanh Truyền hình Quốc gia Slovakia Vaclav Mika nêu rõ: “Slovakia là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam và hiện nay Slovakia đã trở thành thành viên tích cực của Hiệp hội phát thanh truyền hình châu Âu. Điều này là một trong những yếu tố góp phần giúp cho Việt Nam được biết đến nhiều hơn trên thế giới. Đã đến lúc chúng ta phải tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, tạo cầu nối cho sự hiểu biết về văn hóa, kinh tế, du lịch… thông qua các chương trình phát thanh và truyền hình. Tôi tin tưởng việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ mở ra một giai đoạn mới cho mối quan hệ giữa hai Đài”.

 

Trước đó, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ tiếp Tổng Giám đốc Hãng Phát thanh Truyền hình Quốc gia Slovakia Vaclav Mika. Hai Tổng Giám đốc giới thiệu về cơ cấu tổ chức, hoạt động của mỗi cơ quan. Hai Tổng Giám đốc mong muốn Đài Tiếng nói Việt Nam và Hãng Phát thanh Truyền hình Quốc gia Slovakia sẽ là cầu nối cho tình hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác