Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến phòng chống Covid 19

(VOV5) -  Đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã triển khai 142 điểm cách ly, thực hiện cách ly được hơn 66.000 người, trong đó đã hết cách ly 54.465 người.

Sáng 7/4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid 19. Đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã triển khai 142 điểm cách ly, thực hiện cách ly được hơn 66.000 người, trong đó đã hết cách ly 54.465 người.

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến phòng chống Covid 19 - ảnh 1 Quang cảnh cuộc họp trực tuyến BCĐ phòng, chống COVID-19 Bộ Quốc phòng.
Ảnh: Dương Giang /TTXVN 

Các đơn vị quân đội luôn duy trì nghiêm các quy định chống lây chéo trong khu cách ly, chống lây nhiễm cho lực lượng phục vụ tại điểm cách ly. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện ca bệnh Covid 19 trong toàn quân, đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu, tổ chức tốt ăn uống bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các khu cách ly.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ quốc phòng, nhấn mạnh:"Bộ Tư lệnh Biên phòng, tăng cường tối đa phối hợp với các quân khu và ngành chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đường mòn lối mở. Số mà không có giấy tờ tùy thân, cương quyết không cho nhập khẩu. Trường hợp các nước lân cận dịch bùng phát, biên phòng phải phối hợp với các quân khu cho tốt, để điều phối, đừng để ùn tắc ngay biên giới và thanh lọc, kiểm tra, ngay tại biên giới số chúng ta cần cách ly.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác